Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe kéo khiến hơn 40 người thương vong

Một tàu hỏa đã đâm vào một xe kéo moóc chở người tại một điểm giao cắt ở bang miền Bắc Uttar Pradesh khiến 10 người thiệt mạng và 33 người bị thương.
Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe kéo khiến hơn 40 người thương vong ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP)

Cảnh sát Ấn Độ ngày 20/5 cho biết một tàu hỏa đã đâm vào một xe kéo moóc chở người tại một điểm giao cắt ở bang miền Bắc Uttar Pradesh khiến 10 người thiệt mạng và 33 người bị thương.

Tai nạn xảy ra tối 19/5, khi chiếc xe kéo đi ngang qua đường ray gần thị trấn Bijnor, cách thủ phủ Lucknow của bang trên khoảng 350km. Xe này chở những người trên đường về sau một buổi lễ ở một thị trấn gần sông Hằng.

Trong số những người bị thương có sáu người trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến một bệnh viện ở thành phố lớn gần nhất Meerut.

Tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, một trong những quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới và phục vụ khoảng 23 triệu hành khách mỗi ngày.

Cũng trong tối 19/5, ít nhất chín người thiệt mạng trong một cơn bão bụi xảy ra ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Theo một sỹ quan cảnh sát cấp cao, cơn bão bụi kéo dài khoảng một giờ đã cướp đi sinh mạng của năm người tại quận Bharatpur, hai người ở Dholpur và hai người ở Bikaner. Một số người thiệt mạng do tường bị sập bởi cơn bão mang theo những trận gió mạnh.

Thống đốc bang Rajasthan Vasundhara Raje thông báo chính quyền sẽ bồi thường cho những gia đình có người thiệt mạng 400.000 rupee (tương đương 8.000 USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục