Ấn Độ thông qua dự luật lương thực cho người nghèo

Thượng viện Ấn Độ thông qua Dự luật lương thực cho người nghèo cung cấp ít nhất 5kg ngũ cốc hàng tháng cho 2/3 người dân nước này.
Truyền thông Ấn Độ cho biết, tối 2/9, Thượng viện nước này đã thông qua Dự luật lương thực cho người nghèo sau khi được các nghị sỹ thảo luận và chỉnh sửa.

Theo nghị trình, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Pranab Mukherjee phê chuẩn.

Trước đó, dự luật đã được Hạ viện Ấn Độ thông qua vào ngày 27/8. Mục đích của chương trình an ninh lương thực này là cung cấp ít nhất 5kg ngũ cốc hàng tháng cho 2/3 dân số Ấn Độ.

Cụ thể chương trình sẽ cung cấp lương thực với giá chỉ 3 rupee/kg gạo, 2 rupee/kg bột mì và 1 rupee/kg ngũ cốc cho gần 800 triệu người dân nghèo. Khoảng 75% dân số Ấn Độ ở khu vực nông thôn và 50% dân cư ở thành thị sẽ được hưởng lợi từ chương trình phúc lợi này.

Khi dự luật có hiệu lực, Ấn Độ sẽ trở thành nước có chương trình trợ cấp lương thực lớn nhất thế giới, với khoản ngân sách trợ cấp mà chính phủ phải chi hàng năm lên tới 1.300 tỷ rupee (gần 20 tỷ USD) và cần khoảng 62 triệu tấn lương thực để thực hiện chương trình.

Chủ tịch đảng Quốc đại cầm quyền, bà Sonia Gandhi coi đây là một thông điệp gửi đến toàn thế giới rằng Ấn Độ sẵn sàng giải quyết triệt để tình trạng nghèo đói và suy dinh dưỡng ở nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục