Ấn Độ thông qua dự luật tịch thu tài sản tỷ phú trong vụ án kinh tế

Theo một dự luật mới được Hạ viện Ấn Độ thông qua, nhà chức trách Ấn Độ sẽ được quyền tịch thu tài sản của những đối tượng bị cáo buộc có dính líu các vụ án kinh tế trị giá trên 14 triệu USD.
Ấn Độ thông qua dự luật tịch thu tài sản tỷ phú trong vụ án kinh tế ảnh 1Đồng rupee của Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Ấn Độ sẽ được quyền tịch thu tài sản của những đối tượng bị cáo buộc có dính líu đến các vụ án kinh tế trị giá trên 1 tỷ rupees (14 triệu USD).

Đây là một phần nội dung trong dự thảo luật về xét xử các ông trùm tỷ phú đã được Hạ viện thông qua ngày 19/7. Dự luật này cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Ấn Độ soạn thảo dự luật mới này nhằm mục đích đưa hàng chục đối tượng bị cáo buộc phạm tội trong các vụ án kinh tế vẫn đang lẩn trốn ra xét xử trước pháp luật.


[Iraq tịch thu tài sản của các quan chức thời Saddam Hussein]

Trong số này có ông trùm Vijay Mallya, 62 tuổi. Ông này đang đối mặt nguy cơ bị tịch thu toàn bộ tài sản ở Anh về hành vi lừa đảo ngân hàng.

Hiện Ấn Độ đang tìm cách dẫn độ ông trùm này về nước xét xử liên quan đến 1 khoản vay tri giá 1 tỷ USD.

Ngoài ra, dự luật mới sẽ thay thế một sắc lệnh của chính phủ trước đây về việc tịch thu tài sản của hai đối tượng là Nirav Modi và Mehul Choksi.

Cả hai đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc lừa đảo chiếm dụng 2 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ấn Độ giành độc lập trong 70 năm qua, New Delhi xem xét ban hành luật cho phép xét xử tội phạm kinh tế là các ông trùm bỏ trốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục