Ấn Độ thông qua kế hoạch chi 8 tỷ USD đóng 7 khinh hạm tàng hình

AFP đưa tin, ngày 19/2, một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã thông qua kế hoạch đóng 7 tàu chiến trị giá 8 tỷ USD.
Ấn Độ thông qua kế hoạch chi 8 tỷ USD đóng 7 khinh hạm tàng hình ảnh 1(Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 19/2, một quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã thông qua kế hoạch đóng 7 khinh hạm trị giá 8 tỷ USD.

Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước của Ấn Độ và đối phó với sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Quan chức trên nói: “Ủy ban nội các về an ninh đã nhất trí về đề xuất chế tạo 7 khinh hạm tàng hình tại các xưởng đóng tàu nội địa.” Theo đó, 4 tàu chiến sẽ được đóng tại xưởng Mazagon ở Mumbai và 3 chiếc còn lại do công ty đóng tàu Garden Reach sản xuất tại Kolkata.

Các khinh hạm này sẽ được trang bị công nghệ tàng hình, khiến các hệ thống radar và giám sát của đối phương khó phát hiện hơn.

Ngoài ra, theo The Times of India, ủy ban trên cũng đã chấp thuận một dự án trị giá 8 tỷ USD khác nhằm chế tạo 6 tàu ngầm hạt nhân trong cuộc họp của cơ quan này hồi đầu tuần.

Tất cả những kế hoạch này được xem là biện pháp để thu hẹp khoảng cách lớn với các hệ thống tác chiến hải quân tiên tiến của Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy nỗ lực tự sản xuất trang thiết bị quốc phòng do Thủ tướng Narendra Modi đề ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục