Ấn Độ thử 1 tên lửa tầm trung phóng từ dưới nước

Ấn Độ thử thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bệ phóng ngầm dưới nước tại Vịnh Bengal.

Hãng thông tấn PTI đưa tin Ấn Độ ngày 27/1 đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung K-5, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ bệ phóng ngầm dưới nước tại Vịnh Bengal.

 

Theo hãng tin trên, tên lửa này sẽ sớm sẵn sàng triển khai trên các bệ phóng, trong đó có một tàu ngầm hạt nhân.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

 

Chuyên gia quốc phòng Pallava Bagla cho biết vụ thử này là lần phóng thử thứ 14 loạt tên lửa có tầm bắn 700km, qua đó hoàn tất bộ ba hạt nhân của Ấn Độ, với khả năng phóng tên lửa từ bệ phóng trên đất liền, trên không và dưới biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục