Ấn Độ: Thủ đô Delhi xin trung ương hỗ trợ kinh phí khẩn cấp

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Delhi đã trở thành vùng dịch lớn thứ 3 ở Ấn Độ với gần 20.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 473 trường hợp tử vong.
Ấn Độ: Thủ đô Delhi xin trung ương hỗ trợ kinh phí khẩn cấp ảnh 1 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nghi mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Delhi của Ấn Độ đã đề nghị chính phủ trung ương hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ rupee (gần 700 triệu USD) để trả lương cho nhân viên và trang trải các chi phí, trong bối cảnh nguồn thu của địa phương này đã cạn kiệt trong thời gian Ấn Độ áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Phó Thủ hiến Delhi Manish Sisodia ngày 31/5 cho biết đã viết thư gửi Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman đề nghị hỗ trợ, đồng thời lưu ý chính quyền Delhi chưa nhận được số tiền phân bổ cho các bang trong khuôn khổ Quỹ cứu trợ thiên tai. 

[Ấn Độ liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục trong ngày]

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Sisodia nêu rõ: “Chúng tôi đã rà soát lại nguồn thu của Delhi cũng như các chi tiêu tối thiểu. Chúng tôi cần khoảng 35 tỷ rupee/tháng chỉ để thanh toán lương và các chi phí văn phòng. Trong 2 tháng qua, nguồn thu từ thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) chỉ đạt 5 tỷ rupee mỗi tháng và kết hợp với các nguồn khác, chính quyền Delhi thu được 17,35 tỷ rupee. Tuy nhiên, chúng tôi cần 70 tỷ rupee trong 2 tháng. Vấn đề trước mắt mà Delhi đang đối mặt là làm thế nào để trả lương cho cán bộ, nhân viên của mình.”

Trước đó, Thủ hiến Delhi Kejriwal đã tuyên bố vùng lãnh thổ thủ đô đang gặp khó khăn về nguồn thu. Đó là lý do tại sao ông rất muốn nối lại các hoạt động kinh tế và nhấn mạnh Delhi đã sẵn sàng dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Delhi đã trở thành vùng dịch lớn thứ 3 ở Ấn Độ với gần 20.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 473 trường hợp tử vong.

Trên quy mô toàn quốc, Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 190.000 ca mắc COVID-19 với hơn 5.400 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục