Ấn Độ: Thủ hiến bang Punjab hủy cuộc gặp với Cao ủy Pakistan

Sau vụ tấn công khủng bố tại quận Gurdaspur thuộc bang Punjab, Thủ hiến bang Punjab của Ấn Độ Parkash Singh Badal đã hủy cuộc gặp với Cao ủy Pakistan Abdul Basit.
Ấn Độ: Thủ hiến bang Punjab hủy cuộc gặp với Cao ủy Pakistan ảnh 1 Lực lượng an ninh Ấn Độ làm nhiệm vụ tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô New Delhi ngày 27/7 sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại bang Punjap. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/7, mạng tin Zeenews (Ấn Độ) cho biết sau vụ tấn công khủng bố tại quận Gurdaspur thuộc bang Punjab (27/7) làm ít nhất 10 người thiệt mạng, Thủ hiến bang Punjab của Ấn Độ Parkash Singh Badal đã hủy cuộc gặp với Cao ủy Pakistan Abdul Basit dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Ông Harcharan Bains - Cố vấn các vấn đề đối nội và truyền thông của Thủ hiến bang Punjab - nêu rõ cuộc gặp dự kiến vào ngày 29/7 giữa Thủ hiến Badal và Cao ủy Basit khi quan chức ngoại giao Pakistan tới thăm thành phố Chandigarh đã bị hủy sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại quận Gurdaspur thuộc bang Punjab khiến Ấn Độ phải phát lệnh báo động trên toàn quốc.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng Nam Á này thường xuyên cáo buộc nhau hậu thuẫn các nhóm khủng bố chống lại chính phủ của nước mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục