Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-4

Ngày 2/12, Ấn Độ phóng thử tên lửa chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-4 từ một bãi thử ở ngoài khơi Odisha, miền Đông nước này.
Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-4 ảnh 1Agni-4 có tầm bắn hơn 5.000km, đưa New Delhi gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có tên lửa hạt nhân tầm xa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 2/12, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-4 từ một bãi thử ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất (IRMB) nói trên đã được Bộ Chỉ huy các lực lượng chiến lược của quân đội Ấn Độ thử nghiệm.

Các nguồn tin từ Bãi phóng tích hợp (ITR) cho biết Agni-4 là một trong số các tên lửa đẳng cấp thế giới, đã lần đầu tiên phô diễn nhiều công nghệ mới.

Đây là vụ thử thứ hai với loại tên lửa này trong năm nay. Lần đầu tiên Agni-4 được thử nghiệm thành công cũng tại bãi phóng này hôm 20/1 năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục