Ấn Độ thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 26/9, Ấn Độ phóng thử tên lửa đạn đạo tự chế tạo Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở ngoài khơi bờ biển bang Orissa.
Theo Tân Hoa xã, ngày 26/9, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo tự chế tạo Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở ngoài khơi bờ biển bang Orissa, miền Đông nước này.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết tên lửa nói trên được phóng đi từ Bãi thử Liên hợp ở Chandipur, thuộc bang Orissa, trên Vịnh Bengal.

Tên lửa tầm trung Prithvi-II này, có thể mang một đầu đạn nặng 500kg, với tầm bắn tối đa 350km.

Hôm 24/9, Ấn Độ cũng đã thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Shourya cũng từ bãi thử trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục