Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-II đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1.000kg.
Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: defenceaviationpost.com)

Theo đài phát thanh All India Radio (AIR), ngày 4/5, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-II đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1.000kg.

Theo THX, tên lửa được phóng đi từ một hòn đảo, ngoài khơi bang miền phía Đông Odisha. Theo AIR, tên lửa có tầm bắn 2.000 km.

AIR dẫn nguồn tin quốc phòng cho biết vụ thử nghiệm nhằm mục đích tái thiết lập tính hiệu quả hoạt động của hệ thống vũ khí Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục