Ấn Độ thử thành công loại tên lửa siêu thanh tự chế

Giới chức Ấn Độ vừa cho biết nước này đã thử thành công loại tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế mang tên "Phòng không tiên tiến."
THX đưa tin, ngày 23/11, giới chức Ấn Độ cho biết nước này đã thử thành công loại tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế mang tên "Phòng không tiên tiến" (AAD) tại căn cứ quân sự trên đảo Wheeler, ngoài khơi bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Tên lửa AAD, dài 7,5m, một tầng đẩy duy nhất được trang bị hệ thống định vị công nghệ cao, đã bắn trúng mục tiêu và phá hủy một tên lửa đạn đạo, được phóng đi từ Trạm thử nghiệm Chandipur, cách Đảo Wheeler khoảng 70km.

Việc thử nghiệm AAD là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa để bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công tên lửa của kẻ thù có thể xảy ra trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục