Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-II mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử tên lửa Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một hòn đảo ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông nước này.
Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-II mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa đạn đạo Agni-I. (Nguồn: odishatoday.com)

Tân Hoa Xã dẫn nguồn truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày 9/11 nước này đã phóng thử tên lửa Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một hòn đảo ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Một quan chức quốc phòng xác nhận vụ thử được các quân nhân tiến hành từ đảo Wheeler thuộc huyện Bhadrak, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha khoảng 200km.

Đây là một phần trong các cuộc thử nghiệm định kỳ. Prasad - Giám đốc Khu thử liên hợp khẳng định: "Vụ (phóng) thử nghiệm đã thành công."

Tên lửa Agni-II tầm trung có tầm bắn hơn 2.000km đã được phiên chế vào quân đội và là một phần trong kho vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục