Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-V có tầm bắn 5.000km

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V ngoài khơi đảo Abdul Kalam.
Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-V có tầm bắn 5.000km ảnh 1 Tên lửa Agni-V được phóng thử từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi Odisha, Ấn Độ hồi tháng Một. (Nguồn: EPS/TTXVN)

Ngày 3/6, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V ngoài khơi đảo Abdul Kalam, thuộc bang Odisha ở miền Đông nước này.

Truyền thông địa phương đưa tin tên lửa đạn đạo do Ấn Độ sản xuất này đã được phóng lúc 9 giờ 50 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 20 giờ Việt Nam). Theo các quan chức quốc phòng Ấn Độ, vụ thử được tiến hành tại bãi thử tích hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam.

[Ấn Độ thử tên lửa Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân]

Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ nêu rõ: "Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn xa nhất đã được phóng thử vào không trung và đã bắt đầu bay theo đúng hành trình được thiết kế. Hành trình bay của tên lửa với tầm bắn 5.000km này được các radar, trạm kiểm soát đường bay và hệ thống giám sát theo dõi và giám sát xuyên suốt hành trình."

Là loại vũ khí có tầm bắn xa đầu tiên của Ấn Độ, tên lửa Agni-V lần đầu được tiến hành phóng thử vào năm 2012. Có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng đến 1,5 tấn, Agni-V có chiều dài 17,5m, dùng nhiên liệu rắn, có ba tầng và nặng 50 tấn.

Theo một số báo cáo, Ấn Độ đã chi 480 triệu USD để phát triển loại tên lửa đạn đạo tầm xa, tiệm cận với tên lửa liên lục địa này. Các nhà phát triển khẳng định Agni-V là loại tên lửa không thể đánh chặn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục