Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III, tầm bắn hơn 3.000km.

Vào lúc 16 giờ 55 phút chiều 23/12, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-III, tầm bắn hơn 3.000km.

Vụ phóng do Bộ chỉ huy các lực lượng chiến lược (SFC) thực hiện tại đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha. Đây là một phần trong các vụ phóng thử nghiệm của Lục quân Ấn Độ.

Người phát ngôn Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) Kumar Gupta nhận định vụ thử đã hoàn toàn thành công, đáp ứng tất cả thông số.

Agni-III là tên lửa đất đối đất 2 tầng dài 17m, đường kính 2m, nặng khoảng 50 tấn. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 1,5 tấn.

Lục quân Ấn Độ đã đưa vào phiên chế các loại tên lửa Agni-I, Agni-II và Agni-III và tất cả đều có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Vụ thử Agni-III đầu tiên được thực hiện ngày 9/7/2006 nhưng không đạt kết quả mong muốn, sau đó Ấn Độ đã phóng thử Agni-III thành công thêm 4 lần nữa vào các năm 2007, 2008, 2010 và gần đây nhất là ngày 21/9/2012./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục