Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa hành trình tốc độ cận âm tự chế Nirbhay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một bãi thử ở bang Odisha, miền Đông nước này.
Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa hành trình tốc độ cận âm tự chế Nirbhay. (Nguồn: ndtv.com)

Theo THX, các nguồn tin cho biết Ấn Độ ngày 17/10 đã phóng thử thành công tên lửa hành trình tốc độ cận âm tự chế Nirbhay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một bãi thử ở bang Odisha, miền Đông nước này.

Nguồn tin nói: “Vụ phóng thử tên lửa đất đối đất từ khu thử hỗn hợp tại Chandipur vào lúc 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) đã thành công.”

Các kênh truyền hình Ấn Độ chiếu hình ảnh tên lửa Nirbhay rời bệ phóng như một rocket, nhưng sau đó khác với tên lửa thông thường, Nirbhay bay như một máy bay có cánh ở thân và ở đuôi.

Theo nguồn tin, tên lửa Nirbhay do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển có thể bay ở độ cao chỉ tầm ngọn cây nên radar không thể phát hiện được. Với tầm bắn 1.000km, tên lửa này có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ của đối phương.

Theo giới chuyên gia, tên lửa Nirbhay của Ấn Độ tương đương với tên lửa Tomahawk của Mỹ và tên lửa Babur của Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục