Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường và bom dẫn đường tự chế tạo

Ấn Độ đã thử thành công nhiều loại vũ khí sản xuất trong nước, bao gồm tên lửa dẫn đường chống tăng và bom dẫn đường phóng từ trực thăng tại bang miền Tây Rajasthan.
Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường và bom dẫn đường tự chế tạo ảnh 1Tên lửa Prithvi tại lễ diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội Ấn Độ ở New Delhi ngày 15/1/2006. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Quan chức Ấn Độ ngày 20/8 thông báo nước này đã thử thành công nhiều loại vũ khí sản xuất trong nước, bao gồm tên lửa dẫn đường chống tăng và bom dẫn đường phóng từ trực thăng tại bang miền Tây Rajasthan.

Các vụ thử được tiến hành trước đó một ngày tại huyện Jaisalmer, thành phố Pokhran, cách thủ phủ Jaipur của bang Rajasthan 452km về phía Tây.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận tên lửa dẫn đường chống tăng HELINA đã được phóng thử thành công từ một trực thăng quân sự.

Quan chức trên cũng cho biết vụ bắn thử đã thử nghiệm tối đa năng lực của hệ thống vũ khí trên.

Trong cuộc thử nghiệm riêng rẽ khác, giới chức Ấn Độ cũng thành công phóng thử bom dẫn đường sản xuất nội địa từ một máy bay của không quân Ấn Độ.

[Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-V có tầm bắn 5.000km]

Các quan chức cho biết vũ khí này đã phá hủy nhiều mục tiêu trên mặt đất thông qua hệ thống định vị chính xác cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết các vụ thử thành công sẽ giúp củng cố năng lực phòng thủ quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục