Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối đất Prahar

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thử thành công tên lửa chiến thuật "phản ứng nhanh" đất đối đất Prahar và sẽ sử dụng để hỗ trợ lục quân.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 21/7 nước này đã thử thành công tên lửa chiến thuật "phản ứng nhanh" đất đối đất Prahar và sẽ sử dụng loại tên lửa này để hỗ trợ lục quân.

Tên lửa Prahar có thể mang nhiều đầu đạn với trọng lượng lên tới 440kg và có tầm bắn 150 km.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay tên lửa này đã được bắn thử thành công tại Bãi thử Liên hợp ở bang Orissa, miền Đông Ấn Độ.

Được trang bị hệ thống định vị và dẫn đường công nghệ cao, tên lửa Prahar sẽ cung cấp cho quân đội Ấn Độ một loại vũ khí "hiệu quả kinh tế, phản ứng nhanh, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình".

Tên lửa Prahar cũng có khả năng mang được các đầu đạn thông thường.

Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ đã phát triển tên lửa một tầng Prahar trong gần 2 năm qua nhằm lấp khoảng trống giữa các dàn hỏa tiễn nhiều nòng và các tên lửa đạn đạo tầm trung.

New Delhii cũng đang phát triển các loại tên lửa khác nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của nước này, trong đó có các tên lửa tầm trung Agni và Akash, tên lửa chống tăng Nag, tên lửa chống hạm Dhanush và tên lửa siêu thanh Brahmos (hợp tác với Nga)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục