Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 20/1, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa tầm xa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni IV.
Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ảnh 1Tên lửa Agni IV được phóng lên từ đảo Wheeler tháng 9/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 20/1, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa tầm xa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni IV từ một căn cứ quân sự ngoài khơi bờ biển thuộc bang miền Đông Odisha.

Các nguồn tin xác nhận: "Vụ phóng thử tên lửa tầm xa 4.000km đã thành công. Agni IV được phóng đi từ Đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha lúc 11 giờ 52 phút (giờ địa phương) và tên lửa đã bay trọn vẹn tầm bắn."

Tên lửa Agni IV sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là vụ thử nghiệm tên lửa Agni IV lần thứ 3 của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ.

Vụ thử thành công tên lửa Agni IV trước đó diễn ra vào tháng 9/2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục