Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Lục quân Ấn Độ ngày 7/4 đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh biến thể hiện đại BrahMos, có tầm bắn 290 km.

Ngày 7/4, Lục quân Ấn Độ đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh biến thể hiện đại BrahMos, có tầm bắn 290 km, từ bãi phóng Pokhran ở bang Rajasthan.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Đại tá S.D Goswami cho biết tên lửa BrahMos được phóng thành công từ một bệ phóng di động tự động và đã trúng mục tiêu đề ra.

Các quan chức cấp cao Lục quân Ấn Độ đã chứng kiến vụ phóng và chúc mừng nhóm vận hành. Cả Lục quân và Hải quân Ấn Độ đều đã đưa tên lửa BrahMos vào phiên chế.

BrahMos là loại tên lửa hành trình được phát triển dựa trên tên lửa chống hạm Yakhont của Nga, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 300 kg và tốc độ nhanh gấp 2,8-3 lần vận tốc âm thanh. Trong quá trình bay, BrahMos có thể hạ thấp xuống độ cao khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.

Mục tiêu chính của chương trình phát triển BrahMos là chống tàu chiến mặt nước. BrahMos có hai biến thể chống tàu được phóng lên từ tàu chiến, tàu ngầm.

Phiên bản BrahMos tấn công mặt đất cũng đã được Ấn Độ đưa vào phiên chế với số lượng lớn, trong khi phiên bản BrahMos-M có kích thước gọn nhẹ cũng đang được Ấn Độ phát triển để trang bị cho các máy bay chiến đấu Su-30MKI./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục