Ấn Độ thúc đẩy sự tin cậy chiến lược, mở rộng hợp tác với Trung Quốc

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind khẳng định sự hợp tác giữa 2 bên không chỉ đem lại lợi ích cho 2 nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như toàn cầu.
Ấn Độ thúc đẩy sự tin cậy chiến lược, mở rộng hợp tác với Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. (Nguồn: PTI)

Các nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind vừa tuyên bố nước này sẵn sàng tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cũng như mở rộng hợp tác với Trung Quốc để đẩy mạnh mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa 2 nước.

Tổng thống Kovind đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm thủ đô New Delhi và dự cuộc họp lần thứ 15 giữa ngoại trưởng Trung-Ấn-Nga trong ngày 11/12.

Tại buổi tiếp, ông Kovind khẳng định 2 nước láng giềng Ấn Độ và Trung Quốc có lịch sử hữu nghị lâu đời và sự hợp tác giữa 2 bên không chỉ đem lại lợi ích cho 2 nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như toàn cầu.


[Ấn Độ xây dựng 73 tuyến đường giáp biên giới với Trung Quốc]

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc và Ấn Độ đang ở đúng thời điểm quan trọng để phát triển và chấn hưng dân tộc và cả 2 đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương và cống hiến cho quá trình dân chủ hóa các mối quan hệ quốc tế. Theo ông, Trung Quốc và Ấn Độ có lập trường và lợi ích chung trong một loạt vấn đề cũng như có tiềm năng hợp tác khổng lồ, do đó 2 bên cần duy trì trao đổi liên lạc để loại bỏ những nghi ngại chiến lược, đồng thời tăng cường hiểu biết và hỗ trợ để tránh nghi ngờ lẫn nhau. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng chung của 2 nước.

Trước đó, trong cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng sự phát triển quan hệ Trung-Ấn trong năm 2017 đã duy trì được động lực nhưng chưa thỏa đáng. Theo ông, mặc dù quan hệ 2 nước đã vượt qua thách thức nghiêm trọng sau căng thẳng biên giới ở Đông Lãng (Ấn Độ gọi là Doklam) hồi giữa năm, song 2 bên vẫn cần phải rút kinh nghiệm và có những nỗ lực để tránh vụ việc tái diễn trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục