Ấn Độ tiến hành giai đoạn cuối của bầu cử Hạ nghị viện

Trong giai đoạn cuối, 90 triệu cử tri Ấn Độ đủ tiêu chuẩn đi bầu cử, trực tiếp lựa chọn 41 hạ nghị sỹ còn lại trong số 606 ứng cử viên ra tranh cử tại 3 bang.
Ấn Độ tiến hành giai đoạn cuối của bầu cử Hạ nghị viện ảnh 1Nhân viên bầu cử kiểm tra danh sách cử tri tại một địa điểm bỏ phiếu ở Dekhijuli, bang Assam ngày 7/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/5, Ấn Độ tiến hành giai đoạn cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16. Cuộc bầu cử này được chia thành 9 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 7/4 vừa qua.

Trong giai đoạn cuối, hơn 90 triệu cử tri Ấn Độ đủ tiêu chuẩn đi bầu cử, trực tiếp lựa chọn 41 hạ nghị sỹ còn lại trong số 606 ứng cử viên ra tranh cử tại 3 bang, gồm Bihar (6 ghế), Uttar Pradesh (18 ghế) và Tây Bengal (17 ghế).

Truyền thông Ấn Độ nhận định giai đoạn bầu cử cuối cùng là “cuộc đấu” quyết liệt giữa đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) – đứng đầu Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) đối lập lớn nhất hiện nay và các đảng khu vực như Trinamool Congress (MC), đảng Samajwadi (SP) và đảng Bahujan Samaj (BSP).

Giai đoạn này cũng mang tính chất quyết định đối với một số ứng cử viên, trong đó có ứng cử viên Thủ tướng của BJP Narendra Modi, Chủ tịch đảng Aam Aadmi (AAP) Arvind Kejriwal, Chủ tịch đảng SP Mulayam Singh Yadav, và Chủ tịch đảng Rashtriya Janata Dal (RJD) Raghuvanh Prasad Singh.

Cuộc bầu cử Hạ nghị viện Ấn Độ khóa 16 được coi là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới, với 814,5 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bầu cử để trực tiếp lựa chọn 543 hạ nghị sỹ trong tổng số 8.230 ứng cử viên.

Hàng chục chính đảng ra tranh cử, song quyết liệt nhất là chiến dịch vận động tranh cử của BJP và đảng Quốc đại - đứng đầu Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền hiện nay.

Theo lịch trình, kết quả bầu cử sẽ chính thức công bố vào ngày 16/5.

Sau đó, Thủ tướng Manmohan Singh sẽ từ chức vào ngày 17/5, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Theo một số cuộc thăm dò, NDA do BJP dẫn đầu có khả năng giành đủ đa số tối thiểu 272 /543 ghế tại Hạ nghị viện Ấn Độ khóa 16 để đứng ra thành lập chính phủ, song một số cuộc thăm dò khác cho thấy NDA phải tìm kiếm thêm sự ủng hộ của một số đảng khác mới đủ đa số trên.

Trong trường hợp đó, một mặt trận thống nhất gồm nhiều chính đảng sẽ thành lập chính phủ, với sự ủng hộ của đảng Quốc đại, tương tự như trong cuộc bầu cử năm 1996./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục