Ấn Độ tiến tới hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân”

Theo báo India Today, Ấn Độ sẽ kích hoạt lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm hạt nhân INS Arihant để hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân."
Theo báo India Today ra ngày 5/5, Ấn Độ sẽ cho kích hoạt lò phản ứng hạt nhân do nước này tự chế tạo trên tàu ngầm hạt nhân INS Arihant trong 2-3 tuần tới, tiến tới hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân" (trên bộ, trên không và trên biển).

Theo ông V. K. Saraswat, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), sau khi kích hoạt lò phản ứng hạt nhân trên tàu INS Arihant, các cơ quan chức năng có thể triển khai công việc để tàu sớm đi vào hoạt động.

INS Arihant đang tiến hành các thử nghiệm tại căn cứ tàu ngầm chủ chốt của Hải quân Ấn Độ ở Vishakhapatnam và sẽ phóng thử tên lửa từ trên biển sau khi lò phản ứng hạt nhân hoạt động.

DRDO cũng đã sẵn sàng triển khai tên lửa tầm trung BO-5 trên tàu Arihant sau vụ thử nghiệm thành công lần cuối vào ngày 27/1 ở ngoài khơi bờ biển Vishakhapatnam.

Tàu ngầm hạt nhân sẽ giúp Ấn Độ có khả năng hoạt động ngoài khơi trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu từ tàu nổi./.

Tin cùng chuyên mục