Ấn Độ tiếp tục đòi Mỹ bỏ rào cản phi thuế quan

Ấn Độ sẽ tiến hành vòng đám phán mới với Mỹ về các biện pháp bảo hộ đang được Washington áp dụng trong bối cảnh suy thoái kinh tế.
Trong năm nay, Ấn Độ sẽ tiến hành vòng đám phán mới với Mỹ về các biện pháp bảo hộ đang được Washington áp dụng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

Tờ "Thời báo kinh tế" của Ấn Độ số ra ngày 3/1 dẫn nguồn tin của một quan chức Bộ Công Thương Ấn Độ cho biết các biện pháp mà Mỹ áp dụng, như đánh thuế đối với các công ty đầu tư tại các nước, trong đó có Ấn Độ, cùng nhiều rào cản phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu dưới hình thức tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, sẽ là vấn đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận của Bộ trưởng Công Thương Anand Sharma trong chuyến thăm Mỹ vào đầu năm 2010.

Quan chức này cho biết dù Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, song quan hệ hai nước sẽ phát triển hơn nếu Mỹ bãi bỏ một số biện pháp bảo hộ phi thuế quan đối với ngành công nghiệp.

Tuy đề xuất kiểm soát thuế đối với các công ty Mỹ của Tổng thống Barack Obama sẽ không tác động trực tiếp tới hàng hóa, song Ấn Độ không muốn dự luật này được thông qua vì nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và đầu tư của các công ty Mỹ tại Ấn Độ.

Ấn Độ cũng đã chính thức nêu vấn đề áp thuế đối với các công ty với Mỹ và chuyến thăm của ông Sharma sẽ là dịp để Ấn Độ tái khẳng định quan điểm này.

Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ sang Mỹ 10 tháng đầu năm 2009 giảm gần 19,5% so với cùng kỳ năm 2008, chỉ đạt 17,67 tỷ USD, trong khi nhập khẩu của nước này từ Mỹ cũng giảm gần 9,6%, đạt xấp xỉ 14 tỷ USD./.

Ngô Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục