Ấn Độ tiếp tục ký hợp đồng thu mua urani của Kazakhstan

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho các lò phản ứng hạt nhân của mình, Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận mua urani của Kazakhstan trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi.
Ấn Độ tiếp tục ký hợp đồng thu mua urani của Kazakhstan ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho các lò phản ứng hạt nhân của mình, Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận mua urani của Kazakhstan trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi.

Các nguồn tin cho biết Ấn Độ và Kazakhstan sẽ ký lại hợp đồng, theo đó Kazakhstan cung cấp urani cho Ấn Độ.

Hai nước bắt đầu hợp tác hạt nhân dân sự từ tháng 1/2009, sau khi Công ty hợp tác điện hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) và Công ty hạt nhân Kazakhstan (KazAtomProm) ký Bản ghi nhớ (MoU) để KazAtomProm cung cấp urani cho các lò phản ứng hạt nhân tại Ấn Độ.

Sau khi ký MoU, KazAtomProm đã cung cấp 600 tấn quặng urani cho Ấn Độ trong năm 2010-2011; 350 tấn trong năm 2011-2012; 402,5 tấn trong năm 2012-2013 và 460 tấn trong năm 2013-2014. Tuy nhiên, hợp đồng này đã hết hạn vào tháng 12/2014.

Kazakhstan có trữ lượng urani chiếm 15% nguồn urani toàn cầu, trở thành nước sản xuất urani hàng đầu thế giới trong năm 2009 và là một trong những nhà cung cấp urani chính cho Ấn Độ.

Ngoài Kazakhstan, Ấn Độ còn có thỏa thuận mua urani của một nước Trung Á khác là Uzbekistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục