Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo Prithvi-II

Lần thứ ba trong vòng hai tháng Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa đạn đạo Prithvi-II ảnh 1Vụ phóng tên lửa đạn đạo Prithvi-II. (Nguồn: defencetalk.com)

Ấn Độ sáng 7/1 tiếp tục thử thành công tên lửa tự chế tạo trong nước Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, từ một căn cứ quân sự tại Chandipur, bang Odisha.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi-II trong vòng hai tháng, sau hai vụ thử vào ngày 7-8/10/2013 cũng tại cơ sở này.

Truyền thông Ấn Độ cho biết tên lửa Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn lên tới 500kg và tầm bắn tối đa 350km được phóng từ bệ phóng tích hợp.

Vụ phóng, do Bộ chỉ huy các lực lượng chiến lược Ấn Độ thực hiện, đã hoàn toàn thành công và đáp ứng tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Prithvi là loại tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ấn Độ tự phát triển trong nước, có độ chính xác cao và là một trong năm loại tên lửa được chế tạo theo Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo dẫn đường tích hợp của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục