Ấn Độ tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa Việt Nam

Doanh nghiệp Ấn Độ muốn tìm nguồn cung nguyên liệu thô, vật liệu xây dựng và cơ hội hợp tác với công ty xuất nhập khẩu tại Việt Nam.
Ngày 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn doanh nghiệp gồm 50 thành viên đến từ 30 công ty hàng đầu của Ấn Độ đã tham gia hội thảo “Giao lưu thương mại Việt Nam-Ấn Độ,” nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Đoàn doanh nghiệp Ấn Độ chủ yếu thuộc các lĩnh vực tài chính, cơ khí, năng lượng, máy móc, đồ gỗ nội thất, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nông nghiệp... với mong muốn tìm nguồn cung cấp nguyên liệu thô, vật liệu xây dựng và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ tại Việt Nam.

Ông Mark S.Fernandes, đại diện Công ty Sylvester & Co (Ấn Độ) cho biết, công ty đang cần tìm nhà cung cấp sản phẩm thủy hải sản để xuất khẩu sang Ấn Độ với số lượng từ 100-200 tấn/tháng; đồng thời muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, đầu tư và phát triển cảng.

Tại hội thảo, ông Võ Tấn Thành, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực kinh tế thương mại, đầu tư đã phát triển trong những năm qua. Ấn Độ đang dần trở thành một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu, gồm than đá, hạt tiêu đen, linh kiện điện tử, cao su, giày dép...

Việt Nam và Ấn Độ cũng đang nỗ lực để giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam và tăng kim ngạch thương mại song phương của hai nước. Trong 10 tháng năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt gần 3 tỷUSD, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục