Ấn Độ tố Pakistan nã đạn cối vào các chốt kiểm soát ở biên giới

Hãng thông tấn PTI ngày 31/7 đưa tin quân đội Pakistan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn khi nã đạn cối vào các chốt kiểm soát của Ấn Độ ở Ranh giới kiểm soát (LoC) dọc biên giới Jammu-Kashmir.
Ấn Độ tố Pakistan nã đạn cối vào các chốt kiểm soát ở biên giới ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: india.com)

Hãng thông tấn PTI ngày 31/7 đưa tin quân đội Pakistan tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn khi nã đạn cối vào các chốt kiểm soát của Ấn Độ ở Ranh giới kiểm soát (LoC) dọc biên giới Jammu-Kashmir.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, các vụ nã đạn cối xảy ra tại khu vực Krishna Gati, huyện Poonch lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/7 khiến 1 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng. Đây là vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thứ 4 của quân đội Pakistan trong 32 giờ qua.

Theo nguồn tin trên, hai binh sỹ thuộc Lực lượng bảo vệ biên giới Ấn Độ (BSF) cũng đã thiệt mạng trong các vụ xả súng xảy ra tại vành đai Machial thuộc khu vực thung lũng Kashmir ngày 27/7.

Trong khi đó, trong một báo cáo gần đây tại Hạ viện, Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết từ năm 2013 đến nay, quân đội Pakistan đã 1.129 lần vi phạm lệnh ngừng bắn, làm 16 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng.

Cụ thể, số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong năm 2013 là 347 vụ, tăng lên 583 vụ trong năm 2014 và năm 2015 tính đến tháng 7 là 217 vụ. Riêng trong tháng 7 là 18 vụ, với 3 binh sỹ thiệt mạng và khoảng 14 người bị thương.

Ông Parrikar cho biết quân đội Ấn Độ đã có phản ứng ở mức độ thích hợp thông qua cơ chế đường dây nóng và các cuộc họp giữa lực lượng chỉ huy biên giới hai nước.

Bên cạnh đó, giới ngoại giao Ấn Độ cũng đã phản ứng mạnh mẽ, kể cả ở cấp cao nhất về sự cần thiết để duy trì hòa bình và tuân thủ cam kết ngừng bắn năm 2003 dọc theo biên giới quốc tế và LoC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục