Ấn Độ triển khai đặc công nước sau vụ tàu cá Pakistan kích nổ

Nhằm tăng cường an ninh khu vực bờ biển Gujarat, Ấn Độ đã triển khai 173 đặc công nước tại 20 đồn cảnh sát sau vụ một tàu Pakistan tự kích nổ khi bị tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ truy đuổi.
Ấn Độ triển khai đặc công nước sau vụ tàu cá Pakistan kích nổ ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ấn Độ đang làm nhiệm vụ. (Nguồn: www.thehindu.com)

Theo tin của hãng PTI, nhằm tăng cường an ninh khu vực bờ biển Gujarat, Ấn Độ đã triển khai 173 đặc công nước tại 20 đồn cảnh sát sau vụ một tàu Pakistan tự kích nổ khi bị tàu bảo vệ bờ biển Ấn Độ truy bắt ở ngoài khơi bờ biển bang này.

Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát biển bang Gujarat BJ Ninama cho biết những lính đặc công này được lệnh theo dõi từng tàu thuyền ra khơi và trở về bờ.

Ngoài các xe cơ giới, lực lượng này còn được cấp tàu tuần tra các vùng biển gần bờ. Họ được lệnh thông báo cho lực lượng bảo vệ bờ biển và các quan chức an ninh bang Gujarat trong trường hợp phát hiện bất kỳ tàu khả nghi nào trên biển.

Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển khu vực Gujarat, ông Kuldip Singh Sheoran, cũng yêu cầu nhân viên của mình nâng cao cảnh giác, tăng cường sự hiện diện trên biển và theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục