Ấn Độ triển khai đơn vị trực thăng đa năng tới Mali hỗ trợ MINUSMA

Đơn vị trực thăng của Ấn Độ sẽ được triển khai tới Mali từ tháng 3/2023, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các lực lượng của LHQ trong việc cảnh báo sớm và phản ứng nhanh để bảo vệ dân thường.
Ấn Độ triển khai đơn vị trực thăng đa năng tới Mali hỗ trợ MINUSMA ảnh 1Binh sỹ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Mali (MINUSMA) tuần tra tại Gao, Mali. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/11, người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Farhan Haq, cho biết Ấn Độ sẽ cử một đơn vị trực thăng đa năng tới tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Mali (MINUSMA).

Ấn Độ không triển khai binh lính tham gia MINUSMA.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước đã rút quân hoặc thông báo các kế hoạch rút quân khỏi quốc gia châu Phi đang phải đối mặt với khủng hoảng này.

Theo ông Haq, đơn vị trực thăng của Ấn Độ sẽ được triển khai tới Mali từ tháng Ba năm tới, theo đó cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các lực lượng của Liên hợp quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc cảnh báo sớm và phản ứng nhanh để bảo vệ dân thường.

[Chính phủ Đức tuyên bố rút lực lượng khỏi Mali từ năm 2024]

Ông cho biết Liên hợp quốc đang tiếp tục thảo luận với các nước thành viên về việc triển khai các khí tài mới và các kế hoạch nhằm lấp đầy những khoảng trống tồn tại từ lâu, cũng như những khoảng trống mới do việc rút quân vừa được công bố gần đây.

Hai quốc gia Nam Á khác là Bangladesh và Pakistan cũng sẽ cử đơn vị trực thăng vũ trang tới tham gia MINUSMA.

Trước đó, trong năm nay, Pháp và Ai Cập đã hoàn tất việc rút quân khỏi MINUSMA. Sau đó, Đức tuyên bố kế hoạch rút quân tới tháng 5/2023.

Anh cũng khẳng định đang rút 249 quân nhân khỏi Mali.

Cote d'Ivoire thông báo sẽ ngừng tham gia MINUSMA khi kế hoạch triển khai hiện tại kết thúc, do tranh cãi với Chính phủ Mali liên quan tới vụ bắt giữ các binh lính Cote d'Ivoire, vốn được cử tới Mali để thực hiện một nhiệm vụ không liên quan tới Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục