Ấn Độ triển khai máy bay không người lái tại khu vực tranh chấp

Ấn Độ đã triển khai các máy bay không người lái do Mỹ sản xuất ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) tại khu vực Kashmir tranh chấp.
Ấn Độ triển khai máy bay không người lái tại khu vực tranh chấp ảnh 1(Nguồn: ipp-news.com)

Tờ The Express Tribune ngày 9/3 đưa tin Ấn Độ đã triển khai các máy bay không người lái do Mỹ sản xuất ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) tại khu vực Kashmir tranh chấp, một động thái mà các chuyên gia chiến lược và quốc phòng cảnh báo sẽ làm bất ổn khu vực.

Mặc dù Ấn Độ đang giữ yên lặng về việc này nhưng các nguồn tin ở Pakistan tiết lộ những máy bay không người lái được trang bị camera hoạt động ban đêm này đã được triển khai tại các khu vực Poonch và Rajouri dọc LoC.

Các nguồn tin cho biết thêm: Trung tâm dữ liệu của những máy bay không người lái này đã được xây dựng ở Srinagar để giám sát và truyền tải thông tin tới các binh sỹ đã được triển khai.

Diễn biến trên rất đáng quan tâm vì nó không chỉ làm gia tăng căng thẳng Ấn Độ-Pakistan mà còn làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Islamabad và Washington, bởi Mỹ đã từ chối cung cấp các máy bay trên cho Pakistan bất chấp việc nước này nhiều lần đề nghị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục