Ấn Độ triệu Đại sứ Pakistan phản đối vụ liên quan đến chỉ huy LeT

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Cao ủy (Đại sứ) Pakistan tại New Delhi để phản đối việc Tòa án Tối cao Islamabad vừa hủy lệnh giam giữ Zaki-ur-Rehman Lakhvi, mở đường cho tên này được ra khỏi nhà giam.
Ấn Độ triệu Đại sứ Pakistan phản đối vụ liên quan đến chỉ huy LeT ảnh 1Zaki-ur-Rehman Lakhvi. (Nguồn: ndtv.com)

Hãng tin Zee News chiều 29/12 cho biết, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Cao ủy (Đại sứ) Pakistan tại New Delhi Abdul Basit tới để phản đối việc Tòa án Tối cao Islamabad vừa hủy lệnh giam giữ Zaki-ur-Rehman Lakhvi, mở đường cho tên này được ra khỏi nhà giam.

Tuy nhiên, Lakhvi - kẻ bị cáo buộc chủ mưu trong vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ ngày 26/11/2008 - sẽ không thể ra khỏi nhà giam cho đến khi lệnh trên được một thẩm phán ký.

 

Tòa án Tối cao Pakistan đưa ra quyết định trên chỉ vài ngày sau khi Lakhvi kháng án lên tòa về việc y bị giam giữ. Trước đó, Chính phủ Pakistan đã bác kháng nghị của Lakhvi tìm cách được phóng thích.

Sau khi được tại ngoại ngày 18/12 theo quyết định của chánh án Tòa án chống khủng bố Pakistan, Lakhvi - chỉ huy của tổ chức Lashkar-e-Toiba (LeT) - vẫn bị giam giữ phòng ngừa thêm 3 tháng theo Luật duy trì trật tự trị an tại nhà tù Adiala - nơi y đang bị giam giữ.

Lệnh mới của Tòa án Tối cao Islamabad có thể bị rút lại nếu Chính phủ Pakistan chính thức phản đối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục