Ấn Độ triệu đại sứ Pakistan tới phản đối vấn đề biên mậu

Ấn Độ đã triệu quyền Cao ủy Pakistan tới để bày tỏ phản đối mạnh mẽ sau khi Pakistan ngừng hoạt động giao thương tại khu vực biên giới giữa hai nước.
Ấn Độ triệu đại sứ Pakistan tới phản đối vấn đề biên mậu ảnh 1Binh lính tuần tra khu vực biên giới Án Độ-Pakistan. (Nguồn: AP)

Ngày 22/1, Ấn Độ đã triệu quyền Cao ủy Pakistan Mansoor Ahmad tới để bày tỏ phản đối mạnh mẽ sau khi quốc gia láng giềng ngừng tất cả các dịch vụ xe buýt và hoạt động giao thương tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai nước đang nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua các kênh ngoại giao.

Việc Pakistan cho ngừng tuyến giao thương và đi lại tại khu vực Đường ranh giới Kiểm soát (LoC) ảnh hưởng tới lợi ích của người dân ở Jammu và Kashmir.

Theo tờ The Times of India, quyết định trên của Pakistan là nhằm trả đũa việc nhà chức trách Ấn Độ hôm 17/1 thu giữ 100kg đường từ một trong số 49 xe tải của Pakistan sang Ấn Độ.

Ngày 18/1, Pakistan cũng thu giữ 27 xe tải Ấn Độ, bắt giữ lái xe và thậm chí cho ngừng các dịch vụ xe buýt xuyên biên giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục