Ấn Độ triệu nhà ngoại giao Mỹ để phản đối vụ NSA do thám BJP

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu các nhà ngoại giao Mỹ ở New Delhi để trao công hàm phản đối việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do thám đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP).
Ấn Độ triệu nhà ngoại giao Mỹ để phản đối vụ NSA do thám BJP ảnh 1Thủ tướng Narendra Modi - lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP). (Nguồn: AFP/TTXVN

Các nguồn tin cấp cao ngày 2/7 cho biết Ấn Độ đã phản đối việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) do thám đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) hồi năm 2010.

Nguồn tin cho hay Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu các nhà ngoại giao Mỹ ở thủ đô New Delhi để trao công hàm phản đối và mong muốn có được sự đảm bảo từ Washington rằng điều này sẽ không tái diễn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin khẳng định rằng đây là hành động không thể chấp nhận và yêu cầu Mỹ giải thích đầy đủ.

Trước đó, các phương tiện truyền thông trích dẫn các tài liệu mật mà cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ, cho thấy BJP là một trong số sáu chính đảng trên thế giới bị NSA do thám hồi năm 2010. Khi việc này xảy ra, BJP vẫn đang là đảng đối lập chính tại Ấn Độ.

Đây là lần thứ ba Ấn Độ phản đối việc NSA có hoạt động do thám đối với nước này.

Hồi tháng Bảy và tháng 11/2013, New Delhi đã phản đối Mỹ sau khi có thông tin cho thấy phái đoàn nước này tại Liên hợp quốc ở New York và đại sứ quán Ấn Độ tại Washington đều bị theo dõi.

Thông tin về việc BJP bị do thám xuất hiện chỉ vài tháng trước khi tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, lãnh đạo BJP, có chuyến thăm Mỹ và dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Barack Obama.

Trong khi đó, Ủy ban Giám sát quyền tư mật và tự do dân sự Mỹ (PCLOB) cho rằng chương trình thu thập thông tin quy mô lớn nhằm vào công dân nước ngoài của NSA là một công cụ hợp pháp và hữu hiệu trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong báo cáo sơ bộ, PCLOB - ủy ban được thành lập theo khuyến nghị của Ủy ban 11/9 - cho rằng các nỗ lực giám sát người nước ngoài của NSA nhìn chung phù hợp với Hiến pháp Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục