Ấn Độ triệu phái viên Pakistan phản đối vi phạm lệnh ngừng bắn

Ngày 16/7, lần thứ 7 trong tháng này, Ấn Độ đã triệu phái viên của Pakistan để trao công hàm phản đối mạnh mẽ những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn dọc đường biên giới.
Ấn Độ triệu phái viên Pakistan phản đối vi phạm lệnh ngừng bắn ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Gurez thuộc thị trấn Uri, cách thủ phủ Srinagar bang Kashmir 160km về phía Bắc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/7, lần thứ 7 trong tháng này, Ấn Độ đã triệu phái viên của Pakistan để trao công hàm phản đối mạnh mẽ những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn dọc đường biên giới được quốc tế công nhận ở bang Jammu và Kashmir, phía Bắc nước này.

Theo nhiều nguồn tin, Cao ủy Pakistan Abdul Basit đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ ở New Delhi để nhận công hàm phản đối về việc vi phạm lệnh ngừng bắn khiến một phụ nữ thiệt mạng và sáu người bị thương.

Những căng thẳng tại biên giới leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới bang này dự kiến vào ngày 17/7, và chỉ một tuần sau khi hai nước đưa ra tuyên bố chung và tổ chức một hội nghị song phương cấp thủ tướng tại thành phố Ufa, Nga, bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục