Ấn Độ - Trung Quốc bắt đầu tập trận chung chống khủng bố

Cuộc tập trận mang mật danh “Tay trong tay 2014” huấn luyện các kỹ năng quân sự cơ bản như vượt chướng ngại, huấn luyện trên trực thăng đặc biệt.
Ấn Độ - Trung Quốc bắt đầu tập trận chung chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ nhảy dù từ máy bay trực thăng xuống trong cuộc tập trận chung năm 2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo The Hindu số ra ngày 18/11 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc hôm 17/11 đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố lần thứ 4, mang mật danh “Tay trong tay 2014” tại thành phố Pune, thuộc bang Maharashtra.

Cuộc tập trận này, sẽ kết thúc vào ngày 25/11, với mục tiêu tăng cường khả năng tác chiến, chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác chống khủng bố, qua đó củng cố lòng tin giữa quân đội 2 nước trong hoạt động chống khủng bố, đối phó với các cuộc khủng hoảng và thậm chí là thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy thác của Liên hợp quốc.

Nội dung cuộc Tập trận "Tay trong tay 2014" tập trung huấn luyện các kỹ năng quân sự cơ bản như vượt chướng ngại, huấn luyện trên trực thăng đặc biệt, bắn đạn thật, xử lý các thiết bị nổ tự chế…, đồng thời triển khai thực hành các mức độ phối hợp quân sự khác nhau trên nhiều lĩnh vực với giả định phải đối đầu với các cuộc nổi dậy và hành động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục