Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí tăng tốc giải quyết bế tắc ở Ladakh

Hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ và đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề liên quan khu vực phía Tây của đường ranh giới giữa 2 nước.
Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí tăng tốc giải quyết bế tắc ở Ladakh ảnh 1Xe du lịch di chuyển dọc tuyến đường gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, ở Tawang, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, ngày 4/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, các quan chức quân sự hàng đầu của Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí “đẩy nhanh” giải quyết các vấn đề liên quan đến bế tắc kéo dài ở Đông Ladakh, bên cạnh việc bảo vệ hòa bình ở khu vực biên giới.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/4 cho biết cuộc họp cấp Tư lệnh quân đoàn Trung Quốc-Ấn Độ lần thứ 18 đã được tổ chức tại điểm gặp gỡ biên giới Chushul-Moldo bên phía Trung Quốc.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ra tuyên bố xác nhận: “Hai bên đã có cuộc trao đổi quan điểm thân thiện và thẳng thắn về các vấn đề liên quan.”

[Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức họp để tham vấn về vấn đề biên giới]

Tuyên bố nêu rõ: “Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước và trên cơ sở kết quả đạt được trong cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ và đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề liên quan khu vực phía Tây của đường ranh giới giữa Trung Quốc-Ấn Độ, đồng thời tiếp tục bảo vệ hòa bình, bình yên ở các khu vực biên giới.”

Trước đó, phát biểu với giới truyền thông tại Bắc Kinh ngày 24/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết hai bên đã thảo luận về việc đẩy nhanh giải quyết các vấn đề liên quan.

Trong tuyên bố được đưa ra cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng xác nhận hai bên đã thảo luận “thẳng thắn và sâu rộng” về giải pháp cho các vấn đề liên quan dọc theo Đường điểm soát thực tế (LAC) ở khu vực phía Tây.

Theo bộ trên, “hai bên đã nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ và duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, đồng thời sớm tìm ra giải pháp có thể chấp nhận được cho các vấn đề còn lại."

Tranh chấp và căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên nổ ra kể từ sau cuộc chiến giữa hai nước vào năm 1962.

Cho đến nay, New Delhi và Bắc Kinh vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận cuối cùng về đường biên giới dài 3.488km giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục