Ấn Độ, Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương

Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mối quan ngại về các vấn đề liên quan đến biên giới và việc tăng cường quan hệ song phương.
Ấn Độ, Trung Quốc tăng cường hợp tác song phương ảnh 1Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: indianexpress.com)

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc dự các sự kiện kỷ niệm 60 năm hiệp định Panchsheel, ngày 30/6 tại Bắc Kinh, Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mối quan ngại về các vấn đề liên quan đến biên giới và muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Trước đó, ngày 28/6, Phó Tổng thống Ansari đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Phó chủ tịch nước này Lý Nguyên Triều.

Tại cuộc hội đàm, ông Ansari đã nêu mối quan ngại của Ấn Độ trước việc Trung Quốc tiếp tục thể hiện bang Arunachal Pradesh, ở Đông-Bắc Ấn Độ, trong bản đồ của Trung Quốc và lên kế hoạch xây dựng các tuyến đường sắt nối với Pakistan đi qua khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Nhân dịp chuyến thăm của Phó Tổng thống Ansari, ngày 30/6, Trung Quốc và Ấn Độ đã ký ba bản ghi nhớ (MoU) về xây dựng các công viên công nghiệp tại Ấn Độ và MoU về chia sẻ dự liệu về tình hình lũ trên sông Brahmaputra.

Dự kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị cấp cao khối BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) tại Brazil vào ngày 15/7.

Hai bên cũng đang thu xếp cho chuyến thăm Ấn Độ của ông Tập Cận Bình vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục