Ấn Độ trước nguy cơ khủng bố quy mô lớn

Theo nguồn mạng tin tình báo Stratfor ngày 18/4 cảnh báo Ấn Độ có nguy cơ phải đương đầu với một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn trên lãnh thổ nước này do việc Mỹ sử dụng con bài viện trợ cả gói nhằm thúc ép Pakistan hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố dường như không thay đổi được hành vi của Islamabad.

Theo nguồn mạng tin tình báo Stratfor ngày 18/4 cảnh báo Ấn Độ có nguy cơ phải đương đầu với một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn trên lãnh thổ nước này do việc Mỹ sử dụng con bài viện trợ cả gói nhằm thúc ép Pakistan hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố dường như không thay đổi được hành vi của Islamabad.

Theo mạng tin trên, Ấn Độ đã kiềm chế, không phát động cuộc tấn công quân sự chống Pakistan sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại Mumbai hồi cuối tháng 11/2008 do lo ngại điều này sẽ làm cho Chính quyền Pakistan mất ổn định hơn, song đây lại là lý do khiến các tổ chức vũ trang Hồi giáo cực đoan tập trung sự chú ý tới Ấn Độ.

Nguồn tin này cho biết hiện các cơ quan hữu quan đang làm rõ chi tiết liên quan đến quyết định của giới lãnh đạo quân sự Pakistan đối với các tổ chức vũ trang Hồi giáo hoạt động tại nước này, cũng như việc Ấn Độ tập hợp lực lượng để tiến hành các cuộc tấn công nguy hiểm và có ý nghĩa chiến lược hơn.

Stratfor không dự đoán kết quả cuộc bầu cử Quốc hội hiện nay ở Ấn Độ, song cho rằng một khi đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) giành lợi thế, sự kiềm chế của Ấn Độ đối với Pakistan sẽ không được bảo đảm nếu xảy ra một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của các tay súng Hồi giáo cực đoan vào lãnh thổ Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục