Ấn Độ trước thời khắc phóng vệ tinh lên Sao Hỏa

Các nhà khoa học Ấn Độ đã bắt đầu đếm ngược thời gian cho việc phóng vệ tinh lên Sao Hỏa.
Ấn Độ trước thời khắc phóng vệ tinh lên Sao Hỏa ảnh 1Hệ thống tên lửa đưa vệ tinh của Ấn Độ lên Sao Hỏa đã sẵn sàng. (Nguồn: AP)

Vào lúc 6 giờ 8 sáng 5/11, tại phòng điều khiển phóng vệ tinh lên Sao Hỏa ở Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan, cách thành phố Chennai khoảng 100km, các nhà khoa học Ấn Độ bắt đầu đếm ngược thời gian trong 8 giờ 30, tức vào lúc 14 giờ 38 giờ địa phương (15 giờ 8 giờ Hà nội) chiều cùng ngày, vệ tinh sẽ được phóng lên “hành tinh Đỏ.”

Tất cả các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã sẵn sàng trực chiến để đưa tin về sự kiện được coi là dấu mốc trong lịch sử ngành khoa học không gian Ấn Độ.

Người phát ngôn của Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) cho biết, tiến trình đồng hồ đếm ngược (the countdown) đang diễn ra bình thường. Tất cả các hệ thống của giàn phóng đã sẵn sàng cho thời khắc ấn nút vào lúc 14 giờ 38 chiều 5/11.

Kể từ khi thành lập năm 1969, ISRO chỉ phóng những vệ tinh xung quanh Trái Đất với nhiều mục đích khác nhau và một vệ tinh lên Mặt Trăng. Đây là lần đầu tiên ISRO thực hiện khát vọng phóng vệ tinh lên Sao Hỏa.

Dự kiến vệ tinh Mars Orbiter của Ấn Độ nếu phóng thành công sẽ tới quỹ đạo của “hành tinh Đỏ” vào tháng 9/2014 để khám phá dấu hiệu của sự sống tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục