Ấn Độ truy nã nghi can tấn công nhà ngoại giao Israel

Ấn Độ đưa ra 3 đối tượng người Iran là nghi can chính trong vụ tấn công một nhà ngoại giao Israel ở thủ đô New Delhi hồi tháng Hai.
Theo AFP, tờ Thời báo Ấn Độ đưa tin cảnh sát Ấn Độ đã đưa ra ba đối tượng người Iran là nghi can chính trong vụ tấn công một nhà ngoại giao Israel ở thủ đô New Delhi hồi tháng Hai.

Bài báo cho hay ba người Iran nhập cảnh Ấn Độ bằng thị thực du lịch và rời đi sau vụ đánh bom tại trung tâm New Delhi, làm một nhân viên nữ tại Đại sứ quán Israel bị thương nặng.

Bài báo dẫn các nguồn giấu tên từ cảnh sát và cơ quan tình báo cho biết cảnh sát đã phát lệnh truy nã ba nghi can trên và danh tính những đối tượng này sẽ được chuyển tới Chính phủ Iran.

Theo tờ Indian Express, Ấn Độ sẽ nhờ Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) để truy tìm ba đối tượng trên.

Ngày 13/2, một nhà ngoại giao Israel 42 tuổi, là phu nhân Tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Israel, đã bị thương nặng khi một kẻ đi môtô đánh bom vào phía sau xe của bà ở trung tâm thủ đô Tel Aviv.

Cảnh sát New Delhi ngày 7/3 cho biết đã bắt giữ một người đàn ông dính líu tới vụ đánh bom hôm 13/2 vừa qua nhằm vào ôtô của nhân viên ngoại giao Israel, mà Ten Aviv cáo buộc Iran là chủ mưu.

Người phát ngôn cảnh sát New Delhi Rajan Bhagat chỉ cho biết đối tượng 50 tuổi trên bị cáo buộc liên quan tới vụ tấn công ngày 13/2 vừa qua. Trong khi đó, các nguồn tin cảnh sát xác nhận đối tượng này là Syed Mohammed Kazmi - công dân Ấn Độ, tự nhận là nhà báo làm việc cho một nhà xuất bản Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục