Ấn Độ tưởng niệm hai năm vụ khủng bố Mumbai

Thủ tướng Ấn Độ khẳng định sẽ không khuất phục trước âm mưu kẻ thù, tiếp tục điều tra để đưa thủ phạm ra vành móng ngựa.
Ấn Độ đã đánh dấu lễ tưởng niệm hai năm ngày xảy ra vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô tài chính Mumbai (26/11) bằng một cuộc diễu hành của lực lượng cảnh sát và đặc nhiệm chống khủng bố, các hoạt động tưởng niệm của giới chức và người dân cùng cam kết mạnh mẽ của chính quyền sớm đưa thủ phạm ra xét xử.

Hàng trăm sinh viên đã giăng biểu ngữ lớn với dòng chữ "Bức tường vĩ đại của Mumbai," thể hiện thành phố vẫn tồn tại và phát triển bất chấp vụ tấn công khủng bố.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm ngày 26/11, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định nước này "sẽ không bao giờ khuất phục trước những âm mưu của kẻ thù" và sẽ tiếp tục nỗ lực điều tra nhằm sớm đưa thủ phạm ra trước vành móng ngựa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M Krishna cũng kêu gọi nước láng giềng Pakistan tiêu diệt "cỗ máy khủng bố" đang ráo riết gia tăng hoạt động chống phá New Delhi từ lãnh thổ Islamabad, tích cực phối hợp với lực lượng an ninh Ấn Độ để bắt những kẻ chủ mưu vụ Mumbai phải đền tội.

Trong vụ khủng bố ba ngày tại Mumbai năm 2008, 10 tay súng Pakistan đã tấn công vào một nhà ga tàu hỏa, một trung tâm của người Do Thái, một số khách sạn cao cấp và một quán cafe có nhiều khách du lịch. Đã có 166 người thiệt mạng trong các vụ khủng bố này.

Một trong số những tên khủng bố đã bị bắt sống và bị Ấn Độ kết án tử hình. Tuy nhiên, bảy kẻ chủ mưu được cho là đang ẩn náu tại Pakistan vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục