Ấn Độ ủng hộ sự ổn định và phát triển toàn diện của Nepal

Ngày 21/12, Thủ tướng Ấn Độ có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nepal và chuyển thông điệp rằng New Delhi ủng hộ Kathmandu theo đuổi sự ổn định và phát triển toàn diện.
Ấn Độ ủng hộ sự ổn định và phát triển toàn diện của Nepal ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nepal, trong đó có ông Khadga Prasad Sharma Oli - người sẽ trở thành thủ tướng của quốc gia vùng Himalaya này và chuyển thông điệp rằng New Delhi ủng hộ Kathmandu theo đuổi sự ổn định và phát triển toàn diện.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi đã trao đổi với Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML) Sharma Oli, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal-Maoist (CPN-M) Pushpa Kamal Dahal, Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và chúc mừng họ đã tham gia thành công vào các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương đầu tiên mới được tổ chức gần đây.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Modi nhắc lại rằng Ấn Độ ủng hộ Nepal "theo đuổi ổn định, thịnh vượng và phát triển toàn diện."

Ông Modi còn cho biết các cuộc giao lưu nhân dân lâu đời là trung tâm của mối quan hệ giữa Ấn Độ và Nepal và đường biên giới mở giữa hai nước phản ánh mối quan hệ mà chỉ duy nhất hai bên có.

Thủ tướng Ấn Độ tái khẳng định New Delhi cam kết tăng cường các mối quan hệ hữu nghị này và hợp tác với chính phủ sắp tới của Nepal trong một loạt dự án phát triển và tái thiết.

Về phần mình, ông Oli khẳng định Nepal sẽ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với các nước này, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, để phát triển kinh tế và mang lại phồn vinh cho đất nước.

Ông cho biết thêm ngay sau khi thành lập chính phủ mới, sẽ có lời mời ông Modi tới thăm Nepal./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục