Ấn Độ và Afghanistan nhất trí loại bỏ nơi trú ẩn an toàn của khủng bố

Tại một cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Afghanistan nhất trí cần phải loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố trong khu vực.
Ấn Độ và Afghanistan nhất trí loại bỏ nơi trú ẩn an toàn của khủng bố ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, Afghanistan ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI tối 29/9 đưa tin đối phó hiệu quả với khủng bố là một trong những trọng tâm chính trong cuộc hội đàm giữa quan chức điều hành cấp cao (chức danh tương đương thủ tướng) của Afghanistan Abdullah Abdullah với các nhà lãnh đạo Ấn Độ khi cả hai bên nhấn mạnh đến việc cần phải loại bỏ nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố trong khu vực.

Ông Abdullah đã có các cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Ngoại trưởng Sushma Swaraj, trong đó, một loạt các vấn đề đã được thảo luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho hay: "Ấn Độ và Afghanistan lên án việc tiếp tục các hành động khủng bố và bạo lực ở Afghanistan, trong đó có vụ tấn công nhằm vào sân bay Kabul khiến cho chuyến bay của tiến sỹ Abdullah tới Ấn Độ bị trễ."


[Afghanistan: Nổ bom ở thủ đô Kabul làm 19 người thương vong]

Ông Kumar còn cho hay cả hai bên đã đánh giá tích cực những diễn tiến gần đây trong quan hệ song phương, trong đó có kết quả của cuộc họp Hội đồng quan hệ đối tác chiến lược diễn ra hôm 11/9 do ngoại trưởng hai nước đồng chủ trì.

Ấn Độ cũng đã tuyên bố họ sẽ thực hiện 116 dự án phát triển ở Afghanistan. Tại các cuộc gặp, ban lãnh đạo Ấn Độ nhắc lại sự ủng hộ của New Delhi đối với mọi nỗ lực xây dựng một đất nước Afghanistan ổn định, an toàn, hòa bình, thống nhất, dân chủ và thịnh vượng.

Ông Kumar cho biết thêm hợp tác thương mại và kinh tế cũng là trọng tâm của các cuộc thảo luận và việc kết nối tốt hơn cũng được cả hai bên chú trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục