Ấn Độ và Australia đẩy mạnh hợp tác song phương

Ấn Độ và Australia khẳng định việc ký Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Ấn Độ và Australia đẩy mạnh hợp tác song phương ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid. (Nguồn: newsfirst.lk)

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Australia cho biết tại cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid và người đồng cấp Australia Julie Bishop ở thành phố Perth  ngày 31/10, hai bên đã khẳng định rằng việc ký một Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bà Bishop đã thông báo với ông Khurshid cam kết của Chính phủ Australia về việc mở cửa các chính sách thương mại-đầu tư và hoan nghênh đầu tư mạnh mẽ hơn nữa của Ấn Độ vào Australia.

Hai vị ngoại trưởng cũng khẳng định sẽ tiến hành cuộc đối thoại về an ninh mạng trong năm 2014, tái khẳng định cam kết của hai nước cùng nhau giải quyết những mối đe dọa như chủ nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên nhất trí sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ ba về một hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự vào ngày 25/11, nhằm tạo điều kiện cho Australia xuất khẩu urani sang Ấn Độ.

Ngoại trưởng Julie Bishop khẳng định phát triển quan hệ với Ấn Độ là một trong những ưu tiên của Chính phủ Australia.

Ngoại trưởng Julie Bishop cho biết cuộc gặp giữa bà và ông Khurshid diễn ra sau cuộc hội đàm hiệu quả giữa Thủ tướng Tony Abbott và người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh tại Brunei ngày 10/10 vừa qua.

Australia và Ấn Độ đã nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2009.

Ấn Độ hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Australia, đồng thời là nhà đầu tư quan trọng của nước này./.

Ấn Độ và Australia đẩy mạnh hợp tác song phương ảnh 2Nhập mô tả cho ảnh
Ấn Độ và Australia đẩy mạnh hợp tác song phương ảnh 3Nhập mô tả cho ảnh
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục