Ấn Độ và Australia lần đầu tiên tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận từ ngày 12/9 và kéo dài 1 tuần này sẽ được tổ chức tại Vịnh Bengal ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Ấn Độ, trong đó bao gồm các bài diễn tập phối hợp chống ngầm.
 Ấn Độ và Australia lần đầu tiên tập trận hải quân chung ảnh 1Tàu ngầm của Hải quân Australia. (Nguồn: Supplied)

Reuters đưa tin ngày 26/8, Đại sứ quán Australia tại Ấn Độ cho biết 2 nước sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên vào tháng Chín, trong bối cảnh Canberra và New Delhi đang tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Theo thông báo, cuộc tập trận từ ngày 12/9 và kéo dài 1 tuần này sẽ được tổ chức tại Vịnh Bengal ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Ấn Độ, trong đó bao gồm các bài diễn tập phối hợp chống ngầm.

Tham gia cuộc tập trận bên phía Australia có 1 khinh hạm, 1 tàu chở dầu, 1 tàu ngầm và 1 máy bay trinh sát biển AP-3C, trong khi phía Ấn Độ sẽ triển khai 4 tàu và 1 máy bay do thám P-8 Poseidon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục