Ấn Độ và Bangladesh tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

Ngày 21/2, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ, Tướng Arup Raha đã thăm chính thức 5 ngày tới Bangladesh nhằm tăng quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước.
Ấn Độ và Bangladesh tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Tướng Arup Raha. (Nguồn: yuvasaisagar.com)

Ngày 21/2, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Tướng Arup Raha đã có chuyến thăm chính thức 5 ngày tới Bangladesh nhằm đưa mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiện nay giữa hai nước lên tầm cao mới.

Mục đích chính trong chuyến thăm này là cải thiện quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ quốc phòng và đề ra thêm những lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương.

Dự kiến, trong thời gian ở thăm Bangladesh, Tướng Raha sẽ có các cuộc thảo luận song phương với những người đứng đầu lực lượng vũ trang nước chủ nhà ở Dhaka.

Ngoài ra, ông Raha sẽ đến chào Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid và Thủ tướng Sheikh Hasina.

Chuyến thăm lần này của ông Raha được đánh giá sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ hợp tác quốc phòng hiện đang phát triển giữa lực lượng không quân hai nước, đồng thời mở đường cho việc tăng cường hợp tác song phương trong tương lai.

Các lĩnh vực hợp tác hiện nay giữa lực lượng vũ trang của Ấn Độ và Bangladesh bao gồm các khóa đào tạo quân sự, các chuyến thăm qua lại và hoạt động thể thao chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục