Ấn Độ và Indonesia tổ chức cuộc đối thoại an ninh lần đầu tiên

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ngày 9/1, Ấn Độ và Indonesia tổ chức đối thoại an ninh đầu tiên giữa hai nước; nhất trí về "hợp tác hành động" về an ninh và chống khủng bố.
Ấn Độ và Indonesia tổ chức cuộc đối thoại an ninh lần đầu tiên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar. (Nguồn: AP)

Ngày 9/1, Ấn Độ và Indonesia đã tổ chức cuộc đối thoại an ninh đầu tiên giữa hai nước. Trên trang mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, luật pháp và an ninh Indonesia H.Wiranto đồng chủ trì đối thoại, trong đó hai bên đã nhất trí về "hợp tác hành động" trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố.

[Chính phủ Ấn Độ nỗ lực tăng cường hợp tác với các nước ASEAN]

Bộ trưởng Wiranto cũng đã hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Modi hoan nghênh cuộc đối thoại an ninh đầu tiên giữa hai nước, đồng thời cho rằng Ấn Độ và Indonesia có tiềm năng to lớn để hợp tác phát triển nền kinh tế xanh cũng như trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Bên cạnh đó, ông Modi còn bày tỏ mong muốn được đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở Ấn Độ vào cuối tháng này khi các nhà lãnh đạo của các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tới thăm Ấn Độ để tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại Ấn Độ-ASEAN và cũng là những khách chính tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục