Ấn Độ và Mỹ hoàn tất thỏa thuận khung mới về hợp tác quốc phòng

Hai bên cũng nhất trí thành lập một nhóm làm việc để nghiên cứu công nghệ tàu sân bay và phát triển công nghệ động cơ máy bay ở Ấn Độ.
Ấn Độ và Mỹ hoàn tất thỏa thuận khung mới về hợp tác quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 13/3 cho biết, nước này và Mỹ đã hoàn tất một thỏa thuận khung mới về hợp tác quốc phòng để thay thế cho thỏa thuận hiện nay, dự kiến hết hạn vào tháng 6 năm nay.

Hãng PTI đưa tin trong một văn kiện phúc trình Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ), ông Parrikar cho biết một khuôn khổ đối thoại đã được thiết lập giữa Ấn Độ và Mỹ theo Sáng kiến Công nghệ Quốc phòng và Thương mại (DTTI) để cùng phát triển và sản xuất các công nghệ đặc biệt và đơn nhất mà đôi bên cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 1 vừa qua của Tổng thống Mỹ Barack Obama, New Delhi và Washington đã nhất trí gia hạn Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng và xác định 4 dự án trong khuôn khổ DTTI để cùng sản xuất và phát triển, cũng như hợp tác nghiên cứu động cơ máy bay và các hệ thống hàng không mẫu hạm.

Hai bên cũng nhất trí thành lập một nhóm làm việc để nghiên cứu công nghệ tàu sân bay và phát triển công nghệ động cơ máy bay ở Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục