Ấn Độ và Mỹ tiến hành tập trận quy mô lớn vào năm 2019

Các quan chức cấp cao ngày 6/9 cho biết, quân đội Mỹ và Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn ngoài khơi Ấn Độ vào năm tới.
Ấn Độ và Mỹ tiến hành tập trận quy mô lớn vào năm 2019 ảnh 1Các quan chức cấp cao Mỹ và Ấn Độ xác nhận hai nước tập trận quy mô lớn vào năm 2019. (Nguồn: Scroll)

Các quan chức cấp cao ngày 6/9 cho biết, quân đội Mỹ và Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn ngoài khơi Ấn Độ vào năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã đưa ra thông báo về các cuộc tập trận nói trên vào cuối cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. Đây sẽ là lần đầu tiên các lực lượng hai nước tập trận chung cả trên không, trên bộ và trên biển.

[Tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ sắp tới căn cứ hải quân Hàn Quốc]

Ông Sitharaman nêu rõ: "Chúng tôi đã quyết định lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận chung kết hợp cả 3 quân chủng với Mỹ ngoài khơi bờ biển phía Đông của Ấn Độ vào năm 2019."

Tại một buổi lễ hôm 31/8, ông Mattis và ông Sitharaman cũng đã ký "Thỏa thuận về an ninh và tương thích liên lạc" (COMCASA), theo đó sẽ cho phép hai bên trao đổi những thông tin quân sự nhạy cảm một cách nhanh chóng và an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục