Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ hàng hải chiến lược

Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng và tăng cường mối quan hệ hàng hải chiến lược song phương.
Ấn Độ và Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ hàng hải chiến lược ảnh 1Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác sản xuất thủy phi cơ lưỡng dụng US-2. (Ảnh: Shinmaywa)

Ngày 7/4, hãng thông tấn PTI (Ấn Độ) đưa tin trong cuộc Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 4 tại thủ đô New Delhi với sự tham dự của các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nhật Bản và Ấn Độ, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng và tăng cường mối quan hệ hàng hải chiến lược song phương.

Cuộc đối thoại kéo dài hai ngày, từ ngày 6/4, do Bí thư Quốc phòng Ấn Độ R. K. Mathur và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Hideshi Tokuchi đồng chủ trì.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã đánh giá tổng thể mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, thảo luận về một số vấn đề hợp tác quốc phòng chiến lược, trong đó có hợp tác sản xuất thủy phi cơ US-2 và tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cũng đã có chuyến thăm Nhật Bản và thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về những biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục